Kết quả tìm kiếm cho "sống khỏe"
Kết quả 1 - 12 trong khoảng 10368
Nhiều bạn trẻ tin rằng chỉ cần bỏ một số tiền đi chữa lành sẽ giúp bản thân cân bằng cuộc sống. Tuy nhiên, có phải ai chữa lành rồi cũng sẽ... lành?
Khoai lang là thực phẩm được nhiều người yêu thích và ăn vào bữa sáng, vậy nhưng bữa sáng ăn khoai lang có tốt không?
Sáng 26/4, Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Vĩnh Xương phối hợp Ban Chấp hành Xã đoàn Vĩnh Xương và Phú Lộc (TX. Tân Châu) trao tặng 130 lá cờ Tổ quốc cho các gia đình chính sách, hộ nghèo, cận nghèo và có hoàn cảnh khó khăn.
Sáng 26/4, tại TX. Tân Châu, Ban Thường vụ Tỉnh ủy An Giang tổ chức Hội nghị tổng kết việc thực hiện Nghị quyết 08-NQ/TU, ngày 21/6/2007 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về xây dựng và phát triển huyện Tân Châu thành thị xã từ nay đến năm 2010 và Kết luận 24-KL/TU, ngày 12/12/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về xây dựng và phát triển TX. Tân Châu đến năm 2020 và định hướng đến năm 2025.
Ngay cả các loại rau củ quả cũng có nguy cơ chứa hạt vi nhựa, đặc biệt là táo và cà rốt.
Ngày 26/4, Sở Du lịch Hà Nội phối hợp cùng UBND huyện Ba Vì công bố Điểm đến du lịch cộng đồng bản Miền "Chữa lành - Tịnh tâm - Dưỡng tuệ" của người Dao thôn Hợp Sơn, xã Ba Vì, huyện Ba Vì.
Các nhà cổ sinh vật học Argentina cho biết đã phát hiện hóa thạch của loài khủng long ăn cỏ cỡ trung mới có khả năng chạy nhanh và sống cách đây khoảng 90 triệu năm ở kỷ Phấn Trắng và ngày nay là khu vực Patagonia nằm ở Argentina và Chile.
Sáng 26/4, Liên đoàn Lao động tỉnh An Giang phối hợp Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh An Giang tổ chức Lễ phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về An toàn vệ sinh lao động năm 2024.
Trong hành trình phát triển đô thị bền vững, cần phát huy tốt vai trò của Chính phủ, doanh nghiệp, các trường đại học, viện nghiên cứu.
Bệnh viện Phụ sản Trung ương vừa phối hợp Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức cứu sống sản phụ bị sốc mất máu, 2 lần ngừng tuần hoàn do chửa ngoài tử cung.
Rau ngót trong Đông y được ví như loại thảo dược có ích cho sức khỏe, nhưng không phải ai ăn rau ngót cũng tốt.
Ngày 24/4, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) kêu gọi tăng cường các mạng lưới phát hiện toàn cầu đối với virus cúm gia cầm H5N1 hiện đã lây nhiễm ở một số lượng lớn các loài động vật.